Kết quả tìm kiếm cho "Chủ đề Davos 2020"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 17
Chuyển dịch từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn, mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, dịch vụ đặt ra mục tiêu kéo dài tuổi thọ của nguyên vật liệu và loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường, đang là xu thế chung của toàn cầu. Đây được xem là cách tiếp cận tốt nhất để giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các ảnh hưởng tiêu cực tới cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm và suy thoái môi trường.
Liên minh châu Âu (EU) hy vọng hợp tác về nông nghiệp xanh sẽ phát triển khi Brussels tìm cách ký hiệp định thương mại tự do mới với một số chính phủ Đông Nam Á khác sau khi đã ký với Việt Nam.
Phóng viên TTXVN tại Geneva dẫn thông báo ngày 16-9 của các nhà tổ chức cho biết Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Davos (Thụy Sĩ) vào đầu năm 2022, trong đó các nhà lãnh đạo thế giới và doanh nghiệp sẽ quay lại với hình thức họp mặt trực tiếp.
Đại dịch COVID-19 khoét sâu các xu hướng địa chính trị, đặc biệt là đối đầu Mỹ-Trung. Trong bối cảnh đó, Liên minh châu Âu (EU) nhận thấy rằng rất khó để duy trì quan hệ hữu hảo với cả Washington lẫn Bắc Kinh.
Cuộc gặp diễn ra không lâu sau khi Pháp tuyên bố "đình chiến" với Mỹ liên quan tới kế hoạch áp thuế công nghệ mà Tổng thống Trump cho là chủ yếu nhắm tới các công ty công nghệ lớn của nước này.
Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu đã tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 50 (WEF 2020) tại thành phố Davos.
Chủ tịch điều hành WEF cho rằng mọi người đang "nổi loạn" chống lại "giới tinh hoa" kinh tế vì tin rằng họ đã bị phản bội trước những thiếu sót trong nỗ lực kiềm chế tình trạng nóng lên toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Osaka - Nhật Bản, các nguyên thủ và lãnh đạo của 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới và 8 quốc gia khách mời đã có hai phiên thảo luận chuyên đề cùng với một sự kiện bên lề về kinh tế số.
Nhân dịp chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nepal K P Sharma Oli, hai bên đã ra Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal K P Sharma Oli và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển thuận lợi.
Dự kiến ngay sau kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng sẽ chủ trì các cuộc họp của Thường trực Chính phủ về các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và quyết định một số vấn đề quan trọng…
Là người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiều năm qua đã nhiều lần kêu gọi cả nước nhanh chóng chuyển mình để không bỏ lỡ “chuyến tàu” Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0, vì đây chính là “cơ hội lịch sử của Việt Nam”.